EU có nguy cơ thiếu khí đốt trong năm 2023

VTV Digital-Thứ ba, ngày 13/12/2022 09:16 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - EU sẽ có nguy cơ thiếu hụt 27 tỷ m3 khí đốt trong năm 2023, tương đương gần 7% nhu cầu tiêu thụ.

Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh, Liên minh châu Âu (EU) vẫn giải quyết được tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong mùa Đông năm nay nhờ vào các biện pháp khẩn cấp, thời tiết thuận lợi và giá khí đốt cao làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, tình trạng thiếu hụt khí đốt có thể trở nên trầm trọng hơn trong mùa Đông năm tới, đặt ra thách thức lớn cho châu Âu.

Theo IEA, cuộc khủng hoảng trong năm nay đã khiến chi phí năng lượng của các hộ gia đình và doanh nghiệp tăng vọt, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn trong năm tới, nếu Nga tiếp tục giảm mạnh việc cung cấp khí đốt sang các nước EU và nhu cầu khí đốt của Trung Quốc phục hồi sau thời gian dịch bệnh COVID-19. Khi đó, EU sẽ có nguy cơ thiếu hụt 27 tỷ m3 khí đốt trong năm 2023, tương đương gần 7% nhu cầu tiêu thụ.

Ông Fatih Birol - Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho hay: "Cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc và năm 2023 có thể khó khăn hơn nhiều so với năm nay. Rất có khả năng trong năm tới, nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn".

Theo IEA, để đối phó với nguy cơ này, EU có thể mở rộng trợ cấp và thực hiện các chính sách tiết kiệm năng lượng thông qua việc nâng cấp nhà ở, thay thế thiết bị sưởi sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng máy bơm nhiệt, đồng thời xúc tiến các kế hoạch đẩy mạnh khai thác năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, IEA cũng hối thúc việc tăng cường các chiến dịch kêu gọi người tiêu dùng tiết kiệm năng lượng hơn. Các chính sách dự kiến sẽ tiêu tốn của EU khoảng 100 tỷ Euro.

"Một số đề xuất vẫn đang được thảo luận và rất cần thiết để đảm bảo nguồn cung năng lượng của châu Âu. Tôi hy vọng các đề xuất sẽ sớm được thông qua, bởi việc chuẩn bị cho mùa Đông 2023 - 2024 cần được bắt đầu ngay bây giờ", bà Ursula Von Der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho hay.

Dự kiến vào ngày 15/12, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về việc chuẩn bị các kế hoạch dự phòng sớm cho việc cung cấp năng lượng vào mùa Đông năm tới tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels. Tuy nhiên, theo Reuters, các quốc gia hiện vẫn còn nhiều bất đồng về cách thức giải quyết vấn đề giá năng lượng ở mức cao.

Đợt lạnh đầu đông khiến nhu cầu khí đốt ở châu Âu tăng vọt Đợt lạnh đầu đông khiến nhu cầu khí đốt ở châu Âu tăng vọt

VTV.vn - Khi tuyết càng dày lên, nó đã trở thành phép thử khả năng chống chịu mùa Đông của kho khí đốt châu Âu, trong bối cảnh các nước EU vẫn thiếu hụt khí đốt từ Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước