EU đàm phán thỏa thuận thương mại "giới hạn" với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 12:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 18/1, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố các kế hoạch đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ.

Phát biểu với báo giới, Ủy viên Thương mại của EU Cecilia Malmstrom công bố hai nội dung chính trong tiến trình đàm phán là vấn đề xóa bỏ các mức thuế đối với hàng hóa công nghiệp và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp lý. Tuy nhiên, hai nội dung đàm phán này cần được 28 nước thành viên EU thông qua trước khi hai bên chính thức bước vào đàm phán.

Bà Malmstrom khẳng định, thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Mỹ là một thỏa thuận "có giới hạn", chỉ bao gồm nội dung liên quan đến hàng rào thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp.

Quan chức EU này khẳng định Brussels không có kế hoạch đàm phán về việc giảm thuế trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các nước EU chia rẽ về việc áp thuế doanh nghiệp công nghệ Các nước EU chia rẽ về việc áp thuế doanh nghiệp công nghệ Chủ tịch EC: EU sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế ô tô Chủ tịch EC: EU sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ áp thuế ô tô Mỹ có thể dỡ bỏ thuế thép với EU Mỹ có thể dỡ bỏ thuế thép với EU

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước