EU đề xuất các biện pháp chống lại tình trạng trốn thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 09:34 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng châu Âu vừa cho phép các quốc gia EU được đánh thuế trên lợi nhuận doanh nghiệp tại quốc gia mà doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Đây là bước đi mới của EU để chống lại hình thức trốn thuế đang khá phổ biến hiện nay của các tập đoàn đa quốc gia. Ngoài ra, EU sẽ ấn định mức trần miễn giảm từ thu nhập chịu thuế để tránh trường hợp các tập đoàn chuyển nợ sang các chi nhánh tại các quốc gia có mức miễn giảm cao hơn để trốn đóng thuế.

Theo ước tính, riêng tại thị trường châu Âu các tập đoàn đa quốc gia hiện đang trốn đóng khoản thuế lên tới gần 80 tỉ USD/năm. Con số này dao động từ 100- 240 tỉ USD trên quy mô toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước