EU kiện Trung Quốc lên WTO vì hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô

Trung tâm Tin tức VTV24/bnews-Thứ tư, ngày 20/07/2016 15:29 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 3 đệ đơn lên WTO kiện Trung Quốc vì đã áp thuế xuất và hạn ngạch xuất khẩu đối với nhiều loại nguyên liệu thô như đồng, chì, crôm...

Những nguyên liệu thô này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ hàng không vũ trụ cho tới năng lượng điện và hóa học. Do vậy, việc hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc được cho là tạo lợi thế cho các công ty nội địa trong khi gây tổn hại tới các công ty đến từ các nước khác, trong đó có EU, và ảnh hưởng tới người tiêu dùng, gây ra sự bất bình đẳng trong hoạt động thương mại quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước