EU tạm miễn thuế đối với vật tư y tế nhập khẩu

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 04/04/2020 06:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Unsplash.

VTV.vn - Khẩu trang, các bộ kit xét nghiệm, máy thở sẽ được miễn thuế trong 6 tháng hoặc có thể dài hơn theo diễn biến thực tế của dịch bệnh. Quyết định này có hiệu lực từ 30/1.

Nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 3/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua đề nghị của một số nước EU và Anh về việc tạm miễn thuế hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các trang thiết bị, vật tư y tế nhập khẩu.

Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế, ông Paolo Gentiloni nhấn mạnh, quyết định miễn thuế này của EC sẽ giúp các nước châu Âu chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn và các trang thiết bị, vật tư y tế đến được nhiều người hơn.

Liên quan đến tình trạng thiếu thốn trang thiết bị và vật tư y tế, cùng ngày, EC tuyên bố các nước châu Âu sẽ cố gắng sản xuất, nhập khẩu số lượng lớn máy thở để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. 

EC hiện đang xúc tiến tiến trình này, thay mặt các nước thành viên lựa chọn các nhà cung cấp và đàm phán để đảm bảo mức giá phù hợp và giảm sự cạnh tranh giữa các nước. Sau khi tiến trình này hoàn tất, các nước thành viên EU sẽ chủ động thương lượng với các nhà cung cấp máy thở về số lượng cụ thể họ cần.

EU viện trợ nhân đạo cho Iran để chống dịch COVID-19 EU viện trợ nhân đạo cho Iran để chống dịch COVID-19 Hội nghị thượng đỉnh EU về COVID-19 Hội nghị thượng đỉnh EU về COVID-19 Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19 Các nước EU được tự do chi tiêu chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước