EU tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Algeria

TCKD-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 00:17 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Algeria - quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn thứ 10 thế giới, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Theo đó, khí đốt tự nhiên của Algeria sẽ được chuyển tiếp từ Tây Ban Nha đến Pháp bằng hệ thống đường ống mới mang tên "Midcat", vượt qua biển Địa Trung Hải với chiều dài 200 km, và đi qua dãy núi Pyrénées.

Hiện đã có hai tuyến đường ống khí đốt nối Algeria với châu Âu: là đường ống Galsi nối tới Italia và đường ống Medgaz nối tới Tây Ban Nha. Năm 2013, Algeria đã xuất khẩu 46,7 tỷ m3 khí đốt tự nhiên, chủ yếu là sang các quốc gia châu Âu là Italy và Tây Ban Nha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước