EU tăng nhập khẩu khí đốt từ Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/07/2022 20:12 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - EU đã quyết định nhập khẩu thêm 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Trong tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ nhiều hơn so nhập khẩu khí đốt từ Nga. Đây là dữ liệu vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố.

EU đã quyết định nhập khẩu thêm 15 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. EU cũng đồng thời nhấn mạnh sẽ thay thế việc nhập khẩu khí đốt từ Nga bằng nhiều nguồn khác nhau.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan, Ba Lan và Bulgari, đồng thời đang cắt giảm việc cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống Dòng chảy Phương Bắc nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga cũng tuyên bố sẽ tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Đức vào giữa tháng 7 này để phục vụ công tác bảo trì đường ống.

Các quốc gia G7 nhất trí đầu tư vào khí đốt tự nhiên Các quốc gia G7 nhất trí đầu tư vào khí đốt tự nhiên

VTV.vn - Ngày 28/6, Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tán thành các khoản đầu tư vào khí đốt tự nhiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước