EU xem xét mở cửa biên giới với bên ngoài khi kinh tế toàn cầu suy thoái sâu

TTXVN-Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/6, Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này hy vọng có thể mở cửa biên giới với bên ngoài vào tháng 7.

Các nhà lãnh đạo ở EU muốn hạn chế những tác động về kinh tế của các biện pháp phong tỏa nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19 khi kinh tế toàn cầu suy thoái sâu.

Châu Âu đã chứng kiến sự mất mát lớn về người do đại dịch, khi số người tử vong chiếm gần một nửa trong tổng số ca tử vong 411.000 trên toàn cầu. Hiện châu lục này đang nỗ lực để kiểm soát tác động của một cuộc suy thoái chưa từng có do các biện pháp hạn chế đối với việc đi lại và hoạt động của doanh nghiệp, điều đã cứu được sinh mạng của con người nhưng khiến thương mại toàn cầu chịu tổn thất.

EU xem xét mở cửa biên giới với bên ngoài khi kinh tế toàn cầu suy thoái sâu - Ảnh 1.

Kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái do tác động của dịch COVID-19. Ảnh Reuters.

Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy giảm ít nhất là 6% trong năm nay do các biện pháp phong tỏa. Vào cuối năm tới, mức giảm sẽ vượt bất kỳ cuộc suy thoái nào trước đó trong 100 năm qua, trừ giai đoạn chiến tranh.

Các nước thành viên EU sẽ có tiếng nói cuối cùng về các biện pháp mở cửa biên giới. Tuy nhiên, theo Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, EU khuyến nghị việc mở cửa từng bước và từng phần biên giới cho những người đến từ ngoài khối từ ngày 1/7.

Hy Lạp, quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, đã thông báo sẽ mở cửa không phận từ ngày 15/6 cho một loạt các nước, trong đó có các nước ngoài EU như Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Áo sẽ cho phép đi lại tự do từ hầu hết các nước châu Âu từ giữa tháng 7, nhưng trừ Tây Ban Nha, Anh và một số nước khác, với yêu cầu xét nghiệm hay cách ly đối với những người đến từ các quốc gia này khi vào Áo.

Đức sẽ mở cửa cho các nước thành viên EU từ ngày 15/6, mặc dù nước này quyết định tiếp tục cảnh báo việc đi lại ngoài EU cho đến ngày 31/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước