FDI vào bất động sản tăng cao

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/08/2018 21:59 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào bất động sản đã chiếm hơn 1/4 tổng vốn đầu tư FDI đăng ký vào Việt Nam.

Với lượng vốn này, bất động sản là lĩnh vực hút vốn ngoại lớn thứ 2, chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nếu cả năm ngoái, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản chỉ ở mức 3 tỷ USD thì năm nay, chỉ trong 6 tháng, nguồn vốn này đổ vào Việt Nam hơn 5,5 tỷ USD. Lĩnh vực này cũng bắt đầu xuất hiện những dự án tỷ USD. Trong khi nhiều giải pháp tạo dòng vốn cho thị trường bất động sản chưa được triển khai như chứng khoán hóa bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà ở, dòng tiền từ ngân hàng lúc đóng lúc mở, sự hiện diện của dòng vốn này có tác động duy trì sự nóng ấm của thị trường.

Tuy nhiên, hầu hết dòng vốn FDI đến từ các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singaope còn các nhà đầu tư đến từ châu Âu, Mỹ khá dè dặt với thị trường bất động sản Việt Nam.

Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI Tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI

VTV.vn - "Ốc đảo cô đơn" vẫn là những từ chưa được thay thế khi nhắc về doanh nghiệp trong nước trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước