FED có thể cắt giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/03/2020 14:54 GMT+7

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: EFE/TTXVN

VTV.vn - Các chuyên gia của Goldman Sachs dự đoán, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng này, thậm chí trước cuộc họp chính thức ngày 17 và 18/3 tới.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi giới chức FED để ngỏ khả năng sẽ hành động để hỗ trợ nền kinh tế trước mối đe dọa từ dịch COVID-19.

Từ hôm 28/2, Chủ tịch FED Jerome Powell đã đưa ra tuyên bố báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp cần thiết, mặc dù cho rằng nền kinh Mỹ đang vững mạnh.

Tuyên bố trên của ông Powell được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán tuần qua chứng kiến sự sụt giảm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 do sự bùng phát của dịch COVID-19 diễn ra ở nhiều nước trên thế giới.

FED lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế Mỹ FED lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế Mỹ

VTV.vn - Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vẫn lạc quan về khả năng giữ nguyên lãi suất trong năm nay dù tỏ ra thận trọng trước những rủi ro mới đối với nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước