FED có thể tăng mạnh lãi suất vào tháng 5

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 10:56 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 5 tới nhằm kiềm chế lạm phát.

Một sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của giới tài chính quốc tế đó là phát biểu mới nhất từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell về khả năng cơ quan này đẩy nhanh việc siết chặt tiền tệ.

FED có thể tăng mạnh lãi suất vào tháng 5 - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. (Ảnh: AP)

Tham gia một tọa đàm ngày 21/4 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Powell đã phát tín hiệu có thể nâng lãi suất thêm 0,5 điểm % trong cuộc họp chính sách vào tháng 5 tới đây.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ cho rằng, ổn định giá cả và chặn đà lạm phát là mục tiêu quan trọng hàng đầu của FED trong giai đoạn hiện nay, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Mỹ tháng trước đã chạm mức cao kỷ lục 4 thập kỷ.

Dù vậy, động thái nâng lãi suất nhanh hơn của FED dự báo cũng sẽ gây nhiều biến động với thị trường trong thời gian tới.

Trước đó, FED kiên quyết không tăng lãi suất trong suốt năm 2021 dù lạm phát ở trên mục tiêu 2% của cơ quan này.

Trong một khuôn khổ chính sách được thông qua vào cuối năm 2020, FED cho biết sẽ "thả" lạm phát tăng cao hơn so với mức bình thường nhằm thúc đẩy thị trường việc làm.

Vài tháng trước, ông Powell cùng một số quan chức FED vẫn cho rằng lạm phát tăng là tạm thời và sẽ giảm khi các yếu tố liên quan đến dịch bệnh như gián đoạn nguồn cung hay cầu vượt cung giảm dần.

Tuy nhiên, ông Powell nhận định những dự báo này đều đáng thất vọng và FED buộc phải thay đổi "chiến thuật".

Cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở FED dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4/5 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước