FED để ngỏ khả năng giảm lãi suất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/07/2019 06:00 GMT+7

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong bài phát biểu được chuẩn bị trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã để ngỏ khả năng giảm lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong bối cảnh những bất ổn do căng thẳng thương mại và tăng trưởng toàn cầu chậm lại tiếp tục đeo bám nền kinh tế Mỹ. 

Trước khả năng FED có thể tăng lãi suất, thậm chí vào cuối tháng này, giới đầu tư đã có những phản ứng rất tích cực. Mở cửa phiên ngày 10/7, thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm. Các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều thiết lập kỷ lục mới, trong đó S&P 500 lần đầu tiên vượt mốc 3.000 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước