FED: Kinh tế Mỹ sẽ phục hồi chậm chạp hậu COVID-19

QA (Theo CNBC)-Thứ tư, ngày 06/05/2020 16:47 GMT+7

VTV.vn - Các nhà hoạch định của FED nhận định nền kinh tế Mỹ có thể sẽ chậm chạp phục hồi nhưng không đồng đều vào nửa cuối năm 2020.

Sau nhiều tuần đóng cửa để chống dịch, Mỹ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, nhiều bang của Mỹ cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại. Trong suốt 6 tuần vừa qua, có hơn 30 triệu người dân Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra một số biện pháp cùng với các gói kinh tế kích cầu để khôi phục nền kinh tế. 

"Chúng ta đang sống trong giai đoạn khủng hoảng nhất với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ những năm 1940", Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Richard Clarida nhận xét. Các nhà nghiên cứu của FED Chicago ước tính tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 4 có thể rơi vào khoảng 25,1% cho tới 34,6%. 

Tuy vậy, ông Clarida vẫn hi vọng FED có thể hạn chế thiệt hại lâu dài tới nền kinh tế. Đồng thời, ông cũng bổ sung rằng nền kinh tế có thể bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm nay, khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân quay lại làm việc. 

Một trong những dấu hiệu tươi sáng cho nền kinh tế Mỹ là thị trường chứng khoán bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc khi các chỉ số tăng dần, đồng thời, giá dầu thô cũng đã tăng lên hơn 20%. 

"Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc nền kinh phục hồi trở lại nhanh chóng là rất khó khăn", Chủ tịch Alanta FED, Raphael Bostic nhận xét. Ông cũng nói thêm, nền kinh tế có khởi sắc hay không còn phụ thuộc vào việc tỷ lệ lây nhiễm cần được duy trì ở mức ổn định. 

Hiện tại, Mỹ ghi nhận có khoảng 1,1 triệu ca lây nhiễm, và một số nhà dịch tễ học còn dự đoán cho tới đầu tháng 8, nước Mỹ sẽ ghi nhận hơn 130.000 ca tử vong do COVID-19. 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, Charles Evans cũng nhận định rất có khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại vào nửa cuối năm nay. Trong một buổi phỏng vấn, ông Evans cũng nhận xét quyết định mở cửa nền kinh tế trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là một quyết định táo bạo với rủi ro khá cao. Một số doanh nghiệp có thể vẫn tiếp tục sinh lời ngay cả trong giai đoạn giãn cách xã hội, trong khi đó một số ngành nghề như dịch vụ du lịch vẫn sẽ tiếp tục "nằm yên". Tất cả đều phục thuộc vào mức độ an toàn của người tiêu dùng khi chi tiêu. 

"Nếu tất cả đều đi theo chiều hướng tốt, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm chậm hơn, đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ thiệt hại ít hơn", ông Evans cho hay. 

Nhà hoạch định chính sách James Bullard cảnh báo trong một buổi phỏng vấn khác rằng nhiều doanh nghiệp có thể phá sản và đóng cửa nếu việc phục hồi kinh tế bị trì hoãn. "Tôi nghĩ chừng nào dịch bệnh còn chưa được kiểm soát, nhiều hệ quả kèm theo cũng sẽ phát sinh", ông Bullard nhận xét. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước