FED thông báo cách tiếp cận mới về lạm phát Mỹ

PV (Tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 28/08/2020 06:07 GMT+7

Khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 gây tác động nặng nề lên các hoạt động kinh tế Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED Jerome Powell vừa thông báo cách tiếp cận mới về lạm phát của Mỹ trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19.

Theo đó, FED sẽ thực hiện chính sách "lãi suất trung bình", hiểu đơn giản đó là chấp nhận mức lạm phát mục tiêu đôi lúc trên 2%. Điều này sẽ cho phép FED có thể duy trì mức lãi suất thấp gần bằng 0 hiện nay trong thời gian lâu hơn. Dĩ nhiên, FED không muốn một mức lạm phát quá cao, nhưng một mức lạm phát vừa đủ trong nền kinh tế sẽ thúc đẩy cả lợi nhuận lẫn tiền lương.

Ông Powell cho biết FED không đặt ra mục tiêu cụ thể cho tỷ lệ thất nghiệp mà cho phép các điều kiện tạo ra sự toàn dụng lao động. 

FED thông báo cách tiếp cận mới về lạm phát Mỹ - Ảnh 1.

FED sẽ thực hiện chính sách "lãi suất trung bình". Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thông tin này đã lập tức tác động tích cực đến phố Wall khi mở cửa cả 3 chỉ số đều tăng điểm.

Trước đó, FED nhận định rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 sẽ gây tác động nặng nề lên các hoạt động kinh tế, việc làm và chỉ số lạm phát của Mỹ trong ngắn hạn, đồng thời đặt ra nhiều rủi ro đáng kể cho triển vọng kinh tế Mỹ trong trung hạn. Trên cơ sở đó, FED đã cập nhật, đưa ra dự báo rằng kinh tế Mỹ sẽ giảm 6,5% trong năm nay.

Giá vàng thế giới giảm trước thềm cuộc họp của FED Giá vàng thế giới giảm trước thềm cuộc họp của FED

VTV.vn - Giá vàng thế giới giảm trong phiên chiều 27/8 giữa lúc các nhà đầu tư chờ xem FED có những phát biểu về việc điều chỉnh chiến lược tiền tệ hay không.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước