FED tiếp tục thận trọng với lãi suất

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 04/11/2021 09:33 GMT+7

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: CNN

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ áp dụng vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

FED vẫn quyết định giữ nguyên các mốc gần 0 và không đưa ra tín hiệu cụ thể về thời điểm có thể tăng trở lại. Cơ quan này cho rằng thị trường việc làm tại Mỹ vẫn chưa ổn định. Thất nghiệp tuy giảm nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó để tuyển mới lao động, phục vụ quá trình mở cửa. Tuy thận trọng với lạm phát cao nhưng Chủ tịch FED cho rằng đây vẫn chỉ là yếu tố nhất thời.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho hay: "Lạm phát đang vượt qua mốc mục tiêu dài hạn 2% của chúng tôi. Thiếu hụt nguồn cung đang ngày càng lớn và kéo dài hơn dự đoán. Tuy nhiên, đây vẫn là trường hợp mà các nguyên nhân dẫn tới lạm phát cao chủ yếu do sự bất ổn trong đại dịch gây ra".

Trước khi tăng lãi suất, FED sẽ dùng biện pháp mềm là giảm bơm tiền vào nền kinh tế thông qua việc mua trái phiếu, bắt đầu từ tháng này. Trong gói 120 tỷ USD tung ra mua trái phiếu mỗi tháng hiện nay, FED sẽ cắt 10 tỷ USD trong danh mục mua trái phiếu kho bạc và 5 tỷ USD trong chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp.

Các bước đi của FED phù hợp với dự báo và được giới đầu tư đánh giá cao khi không tạo cú shock cho thị trường.

"Tôi nghĩ đây là bước đi hợp lý. Trước kia nhiều người hay trách rằng FED toàn bị động, vì vậy khi đã tăng lãi suất thì tăng rất nhanh và mạnh tay. Thật tốt khi FED đang cho thấy họ sẵn sàng minh bạch thông tin. Điều này là quan trọng với thị trường bởi như vậy các nhà đầu tư đã nhận được cảnh báo trước nhiều tháng, thậm chí nhiều quý", ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Chiến lược Đầu tư, CFRA cho hay.

Từ nay đến hết năm, FED còn một cuộc họp quan trọng vào khoảng giữa tháng 12. Sẽ khó có chính sách tiền tệ bất ngờ được đưa ra trong hơn 1 tháng nữa. 

Nhưng điều mà thị trường đang chờ đợi chính là việc Chủ tịch FED - ông Jerome Powell, có tiếp tục được bổ nhiệm vào nhiệm kỳ 2 hay không? Bởi nhiệm kỳ này của ông sẽ kết thúc vào đầu năm tới.

Chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp theo như thế nào sẽ còn phụ thuộc nhiều vào câu trả lời cho câu hỏi trên.

FED có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến? FED có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến?

VTV.vn - Các nhà đầu tư phố Wall dự đoán FED sẽ tính tới khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước