Fiat Chrysler "chia tay" Renault trong dự án triệu USD

QA (Theo BBC)-Thứ năm, ngày 06/06/2019 18:06 GMT+7

Nguồn: BBC.

VTV.vn - Fiat Chrysler rút "chân" khỏi dự án hợp tác cùng nhà sản xuất xe Pháp Renault.

Thông báo được đưa ra sau khi Fiat và Renault không đạt được tiếng nói chung trong dự án hợp tác. Renault cho biết cả hai không đạt được thoả thuận chung do đại diện chính phủ Pháp đã yêu cầu cả hai hoãn lại.

Chính phủ Pháp là cổ đông lớn nhất trong Renault với hơn 15% cổ phần. Công ty Nissan của Nhật Bản cũng sở hữu 15% Renault, trong khi Renault sở hữu 43,4% cổ tức của Nissan.

Fiat Chrysler đã đưa ra một lời đề nghị cho Renault vào cuối tháng 5 vừa rồi với mục đích cùng nhau hợp tác trong lĩnh vực công nghệ xe điện. Các hãng sản xuất xe đang đối mặt với áp lực củng cố công ty trước những thay đổi lớn trong ngành sản xuất xe khi xe điện đang trở nên là mối quan tâm của nhiều người tiêu dùng.

Fiat Chrysler chia sẻ trong một tuyên bố: "Rõ ràng rằng tình hình chính trị tại Pháp không ủng hộ cho sự kết hợp giữa hai công ty".

Hiện tại, ngành công nghiệp sản xuất xe hơi đang chuyển sang một mô hình mới cùng với các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt. Điều này đã mang đến áp lực vô cùng lớn cho các hãng sản xuất xe hơi.

Các nhà sản xuất ô tô theo phương pháp cũ phải đối mặt với những đối thủ mới bước vào ngành xe hơi cùng những công nghệ tiên tiến như Tesla và những công ty có giàu tài nguyên công nghệ như Amazon và Waymo do Google sở hữu.

Việc Fiat Chrysler hợp tác cùng Renault đem lại lợi ích khi cả hai công ty có thể chia sẻ chi phí trong việc cùng phát triển công nghệ mới của xe điện và xe tự lái. Vấn đề hợp tác cũng đem lại thách thức cho Renault khi hãng đang phải đối mặt với một số bê bối của Nissan do cựu giám đốc Carlos Ghosn gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước