First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả

Thiên Lý-Thứ năm, ngày 10/09/2020 11:51 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều lần công bố sẽ khởi kiện các sàn giao dịch điện tử, ngày 9/9, First News - Trí Việt chính thức công bố khởi kiện Lazada.

First News - Trí Việt khởi kiện Lazada vì cho rằng sàn thương mại điện tử này có hành vi tiếp tay tiêu thụ sách giả. Hiện, vụ kiện cũng đã được Tòa án Nhân dân quận 1, TP.HCM thụ lý.

Đại diện First News - Trí Việt cho biết, từ đầu năm 2019, công ty này đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc về vấn đề sách kém chất lượng, in sai sót khi mua trên Lazada. Trong đó, có rất nhiều đầu sách bị phát hiện là sách giả, vi phạm nghiêm trọng bản quyền, quyền tác giả mà First News - Trí Việt đang sở hữu.

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả - Ảnh 1.

Công ty First News - Trí Việt tổ chức công bố vụ kiện Lazada với báo chí sáng 9/9. (Ảnh: NLĐ)

Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng, nhưng hơn một năm qua, Lazada vẫn không có động thái phản hồi hay chấn chỉnh về việc buôn bán sách giả công khai này.

Chính vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, First News - Trí Việt đã khởi kiện Lazada, yêu cầu đơn vị này tháo gỡ toàn bộ thông tin liên quan của các gian hàng bán sách giả bị First News - Trí Việt phát hiện. Đồng thời, First News - Trí Việt yêu cầu Lazada phải có biện pháp quản lý, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử Lazada.

First News khởi kiện Lazada vì tiếp tay tiêu thụ sách giả - Ảnh 2.

Sách Muôn Kiếp Nhân Sinh được bán trên Lazada. (Ảnh: PLO)

Phản hồi về thông tin này với báo chí, phía Lazada cho biết: "Tất cả các phản ánh liên quan đến hàng giả, hàng nhái trên sàn giao dịch thương mại điện tử Lazada được xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành".

Lazada không cho kiểm tra trước khi nhận hàng có làm khó người mua? Lazada không cho kiểm tra trước khi nhận hàng có làm khó người mua?

VTV.vn - Việc khi Lazada không cho phép đồng kiểm hàng hóa khi nhận hàng khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại phải nhận những gói hàng không đúng như yêu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước