Foxconn tính chi 270 triệu USD mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Vân Anh (t/h)-Thứ năm, ngày 26/11/2020 08:30 GMT+7

Các công nhân làm việc tại một nhà máy của Foxconn ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hãng chế tạo linh kiện điện tử của Đài Loan Foxconn đang có kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam với khoảng 270 triệu USD tiền đầu tư.

Foxconn mới bắt đầu sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) tại Việt Nam từ tuần trước. Tập đoàn này được cho là muốn tận dụng lợi thế từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và với hy vọng sẽ giúp nâng cao năng lực sản xuất của hãng ở tại Việt Nam.

Hiệp định RCEP gồm 15 thành viên được ký vào ngày 15/11 với cam kết sẽ xóa bỏ 90% thuế quan nhập khẩu giữa các nước thành viên ký kết trong 20 năm tiếp theo và thành lập được một quy tắc chung cho thương mại điện tử, trao đổi hàng hóa, sở hữu trí tuệ giữa các nước thành viên.

Theo Nikkei Asia, Foxconn đang lên kế hoạch sản xuất toàn quy mô tại Việt Nam và nhận lại một số lợi ích từ hiệp định mới. Tập đoàn này cũng được cho sẽ sớm thành lập một công ty địa phương mới tại Việt Nam.

Tuy chi tiết sâu hơn về kế hoạch trên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Nikkei Asia cho biết Foxconn có thể sẽ sản xuất các linh kiện máy tính cá nhân (PC) tại Việt Nam.

Mặc dù Trung Quốc cũng tham gia Hiệp định RCEP nhưng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington khiến nhiều công ty, trong đó có Foxconn buộc phải tìm những địa điểm khác để làm cứ điểm sản xuất.

Foxconn tính chi 270 triệu USD mở rộng sản xuất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Foxconn có kế hoạch mở rộng sản xuất ở Việt Nam. (Ảnh: AP)

Việt Nam là thành viên của RCEP, lại có vị trí gần Trung Quốc khiến đây trở thành địa điểm thuận tiện để sản xuất linh kiện với chi phí lao động rẻ.

Chủ tịch Foxconn, Young Liu cho biết: "Cơn sốt đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp lớn khá đáng quan tâm". Ông cũng cho rằng "thật khó để tìm được địa điểm ở miền Bắc Việt Nam" gần với biên giới.

Theo ông Liu, công ty của ông sẽ sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng tại Việt Nam, bao gồm: TV, thiết bị viễn thông và các sản phẩm liên quan tới máy tính.

Foxconn đang đẩy mạnh việc đa dạng hóa sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản xuất ở ngoài Trung Quốc hơn 30% tổng sản phẩm. Các đối thủ của Foxconn như Pegatron và Wistron cũng đã quyết định mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Hiện Foxconn là đối tác sản xuất lớn nhất của Apple, làm ra hơn 50% số lượng iPhone trên toàn thế giới. Ngoài ra, Foxconn còn sản xuất iPad và các linh kiện, phụ kiện khác.

Foxconn bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007, chủ yếu tại Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Năm 2019, doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh và tăng thêm quy mô đầu tư tại Bắc Giang.

Foxconn xuất xưởng lô màn hình đầu tiên tại Quảng Ninh Foxconn xuất xưởng lô màn hình đầu tiên tại Quảng Ninh

VTV.vn - Reuters cho biết, Foxconn, một trong những nhà cung ứng, sản xuất linh kiện chính cho Tập đoàn công nghệ Apple, vừa xuất xưởng lô màn hình đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước