G20 cam kết thúc đẩy tăng trưởng GDP trên 2% trong 5 năm

VTV24-Thứ hai, ngày 17/11/2014 10:53 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị G20, tại Brisbane, thủ phủ bang Queensland, Australia. (Nguồn: AFP)

Chiều 16/11, Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã kết thúc sau hai ngày nhóm họp.

Tuyên bố chung của hội nghị cho biết G20 đặt mục tiêu nâng GDP của nhóm này thêm ít nhất 2% trong 5 năm tới.

G20 khẳng định các biện pháp tăng đầu tư, tăng cạnh tranh và thương mại, tạo thêm việc làm, cùng các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ hỗ trợ cho sự phát triển, tăng trưởng và giúp giảm tình trạng đòi nghèo, bất bình đẳng.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định, việc G20 được thực hiện đầy đủ các cam kết đưa ra sẽ tạo thêm hơn 2.000 tỷ USD và hàng triệu việc làm cho kinh tế toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước