G20 kêu gọi đối thoại giảm căng thẳng thương mại

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 06:21 GMT+7

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Arab News

VTV.vn - G20 cho rằng, căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng đang gây ra nguy cơ ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ngày 22/7, các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã ra tuyên bố kêu gọi tăng cường đối thoại nhằm giảm căng thẳng thương mại toàn cầu.

Thông cáo báo chí Hội nghị G20 nêu rõ, các nền kinh tế mới nổi đang chuẩn bị tốt hơn để điều chỉnh trước các cú sốc bên ngoài nhưng các nước này vẫn đang đối mặt với những thách thức từ sự bấp bênh của thị trường và sự đảo lộn của dòng vốn.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã cảnh báo làn sóng áp thuế thương mại có thể ảnh hưởng đáng kể tới tốc độ tăng trưởng toàn cầu khiến GDP toàn cầu có thể thiệt hại 430 tỷ USD.

G20 cam kết hợp tác trong các vấn đề toàn cầu G20 cam kết hợp tác trong các vấn đề toàn cầu G20 bế tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại G20 bế tắc trong giải quyết tranh chấp thương mại Các nước G20 lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu Các nước G20 lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước