G7 nhất trí truy vết giao dịch kim cương của Nga

Anh Quang-Thứ hai, ngày 22/05/2023 09:08 GMT+7

Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng viễn Đông nước Nga. (Ảnh: Pixabay)

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo nhóm G7 nhất trí bổ sung gói trừng phạt kinh tế mới với Nga, trong đó sẽ đặt ra những hạn chế xuất khẩu nhằm vào các mặt hàng quan trọng với nước này.

Cuối tuần qua, cuộc họp kéo dài 3 ngày của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) bế mạc ngày 21/5 tại Hiroshima, Nhật Bản. Trong 5 tuyên bố chung sau hội nghị, tuyên bố chung của lãnh đạo G7 về Ukraine, trong đó nhất trí bổ sung gói trừng phạt kinh tế mới với Nga thu hút sự quan tâm lớn.

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 cho biết sẽ đặt ra những hạn chế xuất khẩu nhằm vào các mặt hàng quan trọng với Nga có thể được sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine như máy móc công nghiệp và công nghệ.

Đồng thời, nhóm này cũng đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhằm vào các bên thứ 3 đang né tránh lệnh trừng phạt hiện có để cung cấp các công nghệ lưỡng dụng, tức công nghệ có thể được dùng trong cả dân sự và quân sự cho Nga. 

Đáng chú ý, G7 nhất trí truy vết giao dịch kim cương của Nga, qua đó hạn chế buôn bán và sử dụng kim cương được khai thác, chế biến và sản xuất từ nước này. Hiện ngành công nghiệp kim cương Nga trị giá khoảng 4 tỷ USD. Tuyên bố cũng cấm nhập khẩu đá quý, đồng, nhôm và nickel từ Nga. 

Phía Nga ngay lập tức lên tiếng phản đối các quyết định của G7. Tổng thống Putin cho rằng phương Tây càng trừng phạt Nga nhiều, mức độ gắn kết trong xã hội nước này càng lớn.

Nga chống đỡ các biện pháp leo thang trừng phạt kinh tế Nga chống đỡ các biện pháp leo thang trừng phạt kinh tế

VTV.vn - Các biện pháp leo thang trừng phạt kinh tế với Nga đang được phương Tây đẩy mạnh tiến hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước