Gạch men nhái "Royal" tiếp tục được bày bán công khai trên thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/10/2018 07:06 GMT+7

VTV.vn - Tại cửa hàng có địa chỉ 94 Ao Đôi, quận Tân Bình, TP.HCM, có bày bán hàng nghìn viên gạch men các loại.

Theo kết luận của Bộ Khoa học - Công nghệ, bất cứ sản phẩm gạch men nào gắn dấu hiệu "Royal" mà không phải do công ty Hoàng Gia sản xuất đều vi phạm sở hữu trí tuệ và không được lưu thông trên thị trường.

Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, nhóm phóng viên VTV đã phát hiện, gạch nhái "Royal" vẫn được bày bán một cách công khai tại 94 Ao Đôi, quận Tân Bình, TP.HCM.

Khi được hỏi về gạch Hoàng Gia, nhân viên cửa hàng này đã nhanh nhảu giới thiệu cho khách loại gạch men màu trắng, đằng sau viên gạch có hình quả bán cầu và in chữ " Royal", đúng với ký hiệu gạch của Công ty Hoàng Gia.

Gạch men nhái Royal tiếp tục được bày bán công khai trên thị trường - Ảnh 1.

Một cửa hàng bán gạch men nhái nhãn hiệu "Royal".

Để tăng độ tin tưởng cho khách hàng, nhân viên cửa hàng còn tận tình giải thích, sở dĩ gạch Hoàng Gia có giá rẻ chỉ 105.000 đồng/m2 là do bị lỗi trong quá trình sản xuất.

Nhân viên cửa hàng cũng cung cấp thêm thông tin rằng nếu khách hàng lấy số lượng lớn gạch "Royal Hoàng Gia", cửa hàng lúc nào cũng có thể đáp ứng được bởi ngay sau cửa hàng là cả một kho chứa hàng nghìn hộp gạch các loại.

Khi xem những hình ảnh về gạch "Royal" được bán tại cửa hàng trên do phóng viên VTV cung cấp, đại diện Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia khẳng định đây không phải là sản phẩm của công ty mà vẫn là sản phẩm của Công ty Royal Việt Nam, đơn vị đã bị cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng vì hành vi xâm phạm nhãn hiệu Royal vào năm 2017.

Trước tình trạng tiếp tục bị xâm phạm nhãn hiệu, đại diện Công ty Gạch men Hoàng Gia cho biết đơn vị này đã gửi văn bản kiến nghị tới cơ quan quản lý thị trường TP.HCM đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu "Royal" đã được cấp quyền sở hữu trí tuệ của đơn vị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước