Gần 1.000 tỷ USD bị rút khỏi thị trường mới nổi

Thu Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 15:47 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong một năm qua đã có gần 1000 tỷ USD bị rút ra khỏi các thị trường mới nổi. Con số này cao gần gấp đôi so với giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Số liệu từ ngân hàng đầu tư NN Investment Partners cho thấy, chính xác là 940 tỉ USD đã bị các nhà đầu tư rút khỏi 19 thị trường mới nổi lớn nhất trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2015.

Theo giới phân tích, các nền kinh tế mới nổi đang mất dần sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và các đồng nội tệ đều giảm giá mạnh so với đồng USD. Khi FED nâng lãi suất, xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Chính Trung Quốc, sau động thái giảm giá đồng NDT tuần trước, cũng đang phải đối mặt với rủi ro dòng vốn nước ngoài chảy ra khỏi nước này ngày càng nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước