Gần 1/3 lao động ngành ngân hàng sẽ mất việc trong 5 năm tới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/09/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 5 năm nữa, gần 1/3 số người lao động đang làm trong ngành ngân hàng hiện nay sẽ phải mất việc.

Dự báo đáng chú ý này vừa được ông Vikram Pandit, cựu CEO của ngân hàng Citigroup đưa ra.

Theo ông Pandit, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ khiến nhiều dịch vụ trong ngành ngân hàng bán lẻ trở nên thuận tiện hơn, các nhà băng vì thế sẽ cắt giảm nhân sự, đe dọa hơn 770 nghìn việc làm tại Mỹ và 1 triệu việc làm tại châu Âu.

Cảnh báo của ông Pandit không phải quá mới, nhưng yếu tố đáng chú ý chính là khoảng thời gian rất ngắn, chỉ còn 5 năm để các nhân viên ngân hàng chuẩn bị tìm việc mới, so với con số 10 năm mà Citigroup đưa ra vào năm ngoái.

Amazon, Facebook thử thách ngành ngân hàng thế giới Amazon, Facebook thử thách ngành ngân hàng thế giới Nhiều nhân sự trong ngành ngân hàng bỏ việc để tham gia cơn sốt tiền ảo Nhiều nhân sự trong ngành ngân hàng bỏ việc để tham gia cơn sốt tiền ảo Frankfurt trở thành điểm đến tiềm năng nhất của ngành ngân hàng Frankfurt trở thành điểm đến tiềm năng nhất của ngành ngân hàng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước