Gần 1.800 dự án đầu tư công chậm tiến độ trong năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 14:35 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, cả nước có gần 1.800 dự án chậm tiến độ, hơn 400 dự án thất thoát, lãng phí trên tổng số hơn 56.500 dự án đầu tư công được thực hiện.

Con số được đưa ra tại báo cáo công tác giám sát tổng thể đầu tư năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đánh giá về những hạn chế, tồn tại của các dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian thực hiện các thủ tục còn dài, một số quy định còn bất cập. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, nhiều dự án còn chậm tiến độ, phải điều chỉnh.

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành ở một số cơ quan còn thấp. Cũng theo báo cáo này, các địa phương có thất thoát, lãng phí nhiều nhất là Bắc Giang , Phú Thọ và Quảng Ngãi.

Gỡ khó cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án chậm tiến độ Gỡ khó cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án chậm tiến độ

VTV.vn - Việc không thể thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng được cho là nguyên nhân cơ bản của nhiều dự án vẫn đang "đắp chiếu" hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đầu tư công

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước