Gần 7.700 cuộc tấn công website trong 3 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/03/2017 05:44 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Đại diện VNCERT cho biết, các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào cơ quan Chính phủ và hệ thống hạ tầng trọng yếu như ngân hàng, hàng không.

Trong 3 tháng đầu năm, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT ) đã ghi nhận gần 7.700 sự cố tấn công vào các website.

Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ việc hai hacker trẻ tấn công vào website của các Cảng hàng không, nhằm cảnh báo lỗ hổng.

Đại diện VNCERT cho biết, các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào cơ quan Chính phủ và hệ thống hạ tầng trọng yếu như ngân hàng, điện lực, viễn thông, hàng không… là một trong những xu hướng tấn công mạng trong thời gian tới.

Google cảnh báo nguy cơ tấn công mạng tăng cao Google cảnh báo nguy cơ tấn công mạng tăng cao Tấn công mạng cao kỷ lục tại Nhật Bản Tấn công mạng cao kỷ lục tại Nhật Bản Số vụ tấn công mạng nhằm vào NATO tăng 60 trong năm 2016 Số vụ tấn công mạng nhằm vào NATO tăng 60 trong năm 2016

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước