Gần 80 nhà máy tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 10:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Đến hết tháng 6/2017, 76 nhà máy điện đã tham gia giao dịch trên thị trường với tổng công suất tăng 2,45 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường này vào tháng 7/2012.

Mặc dù đang ở giai đoạn thí điểm, nhưng sau 1 năm vận hành, thị trường bán buôn điện cạnh tranh, các đơn vị phát điện đã chủ động hơn trong công tác vận hành, cắt giảm chi phí và chủ động chào giá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện hết hạn hợp động hoặc giá hợp đồng hết hiệu lực để sớm đưa các nhà máy này tham gia thị trường điện.

Hàng tỷ USD đổ vào ngành điện mặt trời để đón chính sách Hàng tỷ USD đổ vào ngành điện mặt trời để đón chính sách

VTV.vn - Mức giá 2.086 đồng/kWh được Chính phủ xác định đủ hấp dẫn để các DN trong và ngoài nước nhanh chóng nhảy vào cuộc đua đầu tư và đẩy nhanh tiến độ để theo kịp chính sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước