Gạo Việt với nhiều đơn hàng xuất khẩu mới cuối năm 2017, 2018

VTV9-Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:53 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Một tín hiệu vui cho thị trường xuất khẩu gạo của nước ta khi sản phẩm này đã tìm được nhiều đơn hàng xuất khẩu mới cho thời điểm cuối năm 2017 và năm 2018.

Mới đây, Cơ quan Lương thực Philippines vừa cho phép tư nhân nước này nhập khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan với số lượng mỗi nước là 293.000 tấn. Đây là tín hiệu vui cho thị trường xuất khẩu gạo của nước ta. Loại gạo Philippines sẽ mua là gạo 25% tấm và các loại gạo nếp, gạo thơm. Thời gian giao hàng được chia thành 2 giai đoạn từ 20/12/2017 - 28/2/2018 và 1/6/2018 - 31/8/2018. Sau khi cấp hạn ngạch cho tư nhân, Philippines có thể sẽ phải nhập thêm gạo theo dạng thỏa thuận liên Chính phủ.

Hiện Bangladesh đang xúc tiến đàm phán mua thêm khoảng 200.000 tấn gạo với Chính phủ Việt Nam. Dự báo vụ Đông Xuân năm nay sản lượng lúa đạt thấp. Do đó, theo nhiều chuyên gia, nước ta không phải lo nhiều về đầu ra như trước đây.


Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Nâng sản lượng gạo xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn Nâng sản lượng gạo xuất khẩu hơn 5,7 triệu tấn

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước