GDP của Trung Quốc tăng trưởng 6,9%

Anh Tuấn - Thế Tâm (PV Đài THVN Thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 19/10/2017 18:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/10, Trung Quốc đưa ra báo cáo phát triển trong 3 quý đầu năm 2017.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc, GDP của Trung Quốc trong 3 quý đầu năm 2017 đạt 59.000 tỷ Nhân dân tệ (gần 9 tỷ USD), tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức mục tiêu 6,5% do chính phủ đề ra.

Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh nhất với 7,8%, trong khi công nghiệp cơ bản tăng trưởng 3,7% và công nghiệp phụ trợ 6,3%. Các lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất thiết bị tăng trưởng cao trong 3 quý đầu năm trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục khuyến khích các nhà máy cải tiến dây chuyền giá trị công nghiệp.

Tổng cục thống kê Trung Quốc nhận định nền kinh tế nước này đã duy trì đà tăng trưởng ổn định với triển vọng tích cực trong 3 quý đầu năm, trong đó cấu trúc nền kinh tế cũng như chất lượng tăng trưởng đều được cải thiện, trong khi những động cơ tăng trưởng mới đang phát huy.

Theo các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang nỗ lực để ổn định tăng trưởng, những kết quả đạt được của Trung Quốc trong 9 tháng vừa qua là rất khả quan, thậm chí còn hơn cả mong đợi của chính phủ.

Trung Quốc và bài toán nhân lực cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc và bài toán nhân lực cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế

VTV.vn - Chính phủ và các doanh nghiệp Trung Quốc trong những năm gần đây đã không ngừng đẩy mạnh việc thu hút nhân tài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước