Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội khá giả

Thái Bình (PV THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 17:11 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã dành nhiều chính sách ưu đãi, đầu tư vốn mạnh cho hạ tầng nông thôn làm cho khu vực này thay đổi hẳn, hiện đại và đời sống người dân ngày càng khấm khá.

Một trong những thành tựu nổi bật sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là xóa đói giảm nghèo góp phần hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả vào năm 2020.

Đẩy lùi đói nghèo ở Trung Quốc trong nhiều năm qua phần lớn nhờ vào sự phát triển mạnh của kinh tế với động lực chính là các chính sách ưu tiên các ngành công nghiệp chế tạo, đồng thời đầu tư mạnh cho nông nghiệp - nông thôn. Ngoài ra, chính các khoản trợ cấp của chính quyền trung ương và những khoản vay nhỏ với lãi suất thấp đã giúp các hộ nghèo gia tăng thu nhập. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế, dù thu nhập có cải thiện đáng kể nhưng GDP bình quân đầu người giữa thành thị và nông thôn vẫn còn một khoảng cách khá lớn.

Trong giai đoạn 2012 - 2016, mỗi năm, Trung Quốc có gần 14 triệu người thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng 11%/năm. Kể từ khi bắt đầu cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã giảm số người nghèo từ 775 triệu năm 1980 xuống còn 43 triệu năm 2016.

Tuy nhiên, hiện còn hàng chục triệu người Trung Quốc có mức sinh hoạt chưa đến 1 USD/ngày nên mục tiêu hoàn thành xã hội khá giả vào năm 2020 vẫn là một nhiệm vụ nặng nề của Đảng và chính quyền Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, chính quyền Trung ương cũng như chính quyền nhiều địa phương ở Trung Quốc đã dành nhiều chính sách ưu đãi để đầu tư cho vùng nông thôn để giúp cho người dân thoát nghèo. Rõ nét nhất là đầu tư vốn mạnh cho hạ tầng nông thôn đã làm cho nông thôn thay đổi hẳn, hiện đại và đời sống người dân ngày càng khấm khá.

Trung Quốc chuẩn bị mở cửa siêu sân bay vào năm 2019 Trung Quốc chuẩn bị mở cửa siêu sân bay vào năm 2019 Trung Quốc và bài toán nhân lực cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc và bài toán nhân lực cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc chiếm tới 1/4 startup tỷ USD trên thế giới Trung Quốc chiếm tới 1/4 startup tỷ USD trên thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước