GDP Mỹ có thể giảm 30% trong quý II do COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 15:22 GMT+7

Đường phố tại quận Manhattan (Mỹ) vắng vẻ sau khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngân hàng Morgan Stanley trở thành cái tên mới nhất cảnh báo những tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Mỹ do dịch COVID-19.

Nhóm phân tích kinh tế của hãng đã điều chỉnh dự báo GDP Mỹ trong quý II, từ giảm 4% xuống giảm tới 30%, bởi các biện pháp đóng cửa phòng dịch COVID-19 và điều kiện tài chính khó khăn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng ngắn hạn. 

Trước đó, nhiều ngân hàng lớn khác cũng tung ra dự báo kinh tế Mỹ có thể suy giảm từ 14 - 25% trong quý tới. 

Nguy cơ lớn hơn là dự báo từ Goldman Sachs cho thấy kinh tế toàn cầu sẽ lần đầu tiên suy thoái trong năm nay.

Khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Mỹ do COVID-19 Khủng hoảng kinh tế - xã hội tại Mỹ do COVID-19

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, kinh tế Mỹ, đảo lộn cuộc sống người dân của xứ sở cờ hoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước