Giá dầu giảm mạnh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 08:48 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Phiên đêm qua (4/8), tại sàn hàng hóa New York (Mỹ) tiếp tục chứng kiến sắc đỏ bao phủ các chỉ số chính của giá dầu thô quốc tế.

Theo đó, cả dầu WTI và dầu Brent giao tháng 9 đều sụt giảm hơn 2%, trong đó dầu WTI đã lần đầu tiên xuống dưới mức 90 USD/thùng trong vòng nửa năm qua.

Tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng bất thường hồi tuần trước tiếp tục là sức ép với thị trường do lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ cùng nhu cầu đi xuống ở nhiều thị trường lớn khác.

Một thông tin khác hỗ trợ đà giảm giá là việc Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - hai nhà sản xuất chủ lực của nhóm OPEC+, vừa cho biết họ sẵn sàng "tăng đáng kể" sản lượng dầu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng năng lượng.

Trong khi thị trường dầu tràn ngập sắc đỏ, Phố Wall đêm qua lại có một phiên nhiều biến động. Các chỉ số chính đi xuống ở đầu phiên nhưng có sự phục hồi đáng kể về sau đó. Tuy nhiên chỉ số Dow Jones và S&P 500 vẫn đóng cửa giảm nhẹ, chỉ có Nasdaq xanh trở lại về cuối phiên.

Theo các chuyên gia, thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm Mỹ tháng 7, sẽ được công bố tối 5/8 (theo giờ Việt Nam), với dự báo lượng việc làm mới nhiều khả năng đi xuống so với tháng 6. Số liệu thống kê của tuần trước cũng cho thấy lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng trở lại.

Giá dầu tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+ Giá dầu tăng trước thềm cuộc họp của OPEC+

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã ghi nhận mức tăng nhẹ trước thềm cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) về dầu mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước