Giá dầu giảm mạnh

PV-Thứ tư, ngày 12/10/2022 08:44 GMT+7

Trong 2 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu liên tục trượt dốc. (Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

VTV.vn - Giá dầu thế giới lao dốc do lo ngại suy thoái gia tăng và nhu cầu giảm.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 5h50 phút ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 12 giao dịch ở mức 94,29 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 88,54 USD/thùng, giảm 0,81 USD (0,91%).

Trước đó, trong phiên giao dịch 11/10, trên sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2022 giảm 1,78 USD (2%) xuống 89,35 USD/thùng. Trên sàn giao dịch ICE London, giá dầu Brent giao tháng 12/2022 cũng giảm 1,9 USD (2%) xuống 94,29 USD/thùng.

Giá dầu giảm do lo ngại suy thoái và bùng phát các ca COVID-19 ở Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu trên toàn thế giới.

Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 11/10 đã cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng và cho biết lạm phát vẫn là một vấn đề tiếp diễn.

Ngày 11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. Đồng thời IMF cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất, IMF cho biết 1/3 nền kinh tế trên thế giới có thể sẽ suy giảm vào năm nay và năm tới.

Nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho biết: "Ba nền kinh tế lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ tiếp tục đình trệ. Nói một cách ngắn gọn, điều xấu nhất vẫn chưa tới và đối với nhiều người, năm 2023 sẽ giống như năm suy thoái".

Chuyên gia Craig Erlam của công ty môi giới OANDA nhận xét, ngày càng có nhiều sự bi quan trên thị trường.

Đầu năm nay, giá dầu đã tăng mạnh. Giá dầu cũng tăng liên tiếp trong vòng 2 tuần vừa qua do lo ngại về nguồn cung sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu ở mức 2 triệu thùng/ngày, bắt đầu từ tháng 11. Tuy nhiên, trong 2 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu liên tục trượt dốc, chịu tác động bởi nguy cơ suy thoái kinh tế ngày một tăng.

Sự lao dốc của giá dầu còn bị ảnh hưởng bởi nỗi lo về nhu cầu ở Trung Quốc. Nhiều thành phố lớn của nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này như Thượng Hải, Thâm Quyến đang tăng cường xét nghiệm COVID-19 và khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục áp các lệnh phong tỏa để kiềm chế sự lây lan của virus là rất cao.

Giá dầu chạm đỉnh 5 tuần Giá dầu chạm đỉnh 5 tuần

VTV.vn - Giá dầu thế giới tiếp đà tăng trong phiên sáng nay (10/10) sau quyết định giảm sản xuất 2 triệu thùng một ngày của OPEC+.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước