Giá dầu "hạ nhiệt" trong phiên 17/2

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 17/02/2022 20:39 GMT+7

VTV.vn - Vào lúc 16h50 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,57 USD, hay 1,68%, xuống còn 92,09 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,53 USD, hay 1,61%, và được giao dịch ở mức 93,28 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, trong phiên giao dịch ngày 17/2, giá dầu giảm trên thị trường châu Á khi các cuộc đàm phán để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Tuy nhiên, đà giảm này bị hạn chế bởi tình hình căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine.

Chuyên gia Stephen Brennock của công ty môi giới PVM Oil (Vương quốc Anh) nhận định, giá dầu đang "giằng co" giữa tác động của những tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran và những căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Tuần trước, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ mùa hè năm 2014, và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện giá dầu Brent đang giao dịch ở mức 94,81 USD/thùng. Giá dầu được dự đoán có thể tăng lên đến 100 USD/thùng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Nga trong một thị trường vốn đã thắt chặt. Thậm chí, nhiều dự báo cho rằng giá dầu có thể vượt 125 USD/thùng.

Từ tháng 12/2021 đến nay, giá dầu Brent đã tăng khoảng 20 USD/thùng trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung, lạm phát gia tăng và căng thẳng địa chính trị.

RBC Capital Markets dự đoán giá dầu sẽ đạt mức 115 USD/thùng hoặc cao hơn trong mùa hè này.

Giá dầu có thể chạm ngưỡng 150 USD/thùng Giá dầu có thể chạm ngưỡng 150 USD/thùng

VTV.vn - Nhiều dự báo cho rằng giá dầu có thể vượt 125 USD/thùng, thậm chí cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước