Giá dầu khó lên đến 100 USD/thùng trong năm 2024

Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ tư, ngày 29/05/2024 13:15 GMT+7

VTV.vn - Trên thị trường vàng đen, tâm điểm là cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Trên thị trường vàng đen, tâm điểm là cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Theo thông báo, cuộc họp tháng 6 sẽ bị lùi một ngày và chuyển sang trực tuyến vào ngày 2/6. Chuyển hình thức họp từ trực tiếp sang trực tuyến là dấu hiệu rõ ràng nhất về việc OPEC hay rộng hơn là OPEC+ sẽ tiếp tục gia hạn việc cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng dầu/ngày cho đến cuối năm nay.

Kết thúc phiên đêm qua, cả 2 loại dầu thô chính thức hợp đồng tương lai giao tháng 7 đều bật tăng. Trong đó, dầu WTI tiến sát mốc 80 USD/thùng, trong khi dầu BRENT đạt trên 84 USD/thùng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, dầu WTI và Brent đã tăng lần lượt hơn 11% và hơn 9%.

Nhóm OPEC+ hiện đang giữ mức giảm sản lượng 2,2 triệu thùng mỗi ngày. Và họ được dự báo là có thể tiếp tục giữ mục tiêu này thêm ít nhất là 3 tháng nữa.

Chuyên gia phân tích dầu Tamas Varga cho CNBC biết, sẽ không có thay đổi gì về sản lượng đâu vì đây là cuộc họp trực tuyến. Một số thành viên của OPEC + đang tự nguyện giảm 2,2 triệu thùng/ngày để đẩy giá dầu cao. Còn chuyên gia của Deutsche Bank nhận định, các nước thuộc OPEC+ sẽ khó có thể tăng sản lượng thêm khi dầu Brent mới ở mức 80 USD/thùng, chưa tới mức 90 USD.

Hãng thông tấn Reuters cho biết, việc OPEC + có thể tiếp tục hạn chế sản lượng và đồng USD suy yếu có thể khiến giá dầu tiếp tục tăng. Một đồng USD yếu hơn sẽ khiến dầu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nắm ngoại tệ khác ngoài USD. Vì thế, ngoài OPEC+, các nhà đầu tư dầu cũng đang theo dõi những yếu tố có thể liên quan tới chính sách lãi suất như chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Fed, sẽ công bố vào ngày thứ 6.

Trước những diễn biến hiện nay từ chính sách lãi suất của Fed và nhu cầu tiêu thụ tới cuối năm, nhiều dự báo về giá dầu tiếp tục được đưa ra. Trả lời trang tài chính của Yahoo, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hoá của Morgan Stanley cho rằng, nếu OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng như dự đoán, thì giá dầu có thể tăng trở lại, do nhu cầu tiêu thụ cho việc đi lại vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 là lớn. Và mức giá 90 USD/thùng có thể xảy ra.

Trước đó vào tháng 4, hãng tin Reuters từng khảo sát 43 chuyên gia kinh tế đều nâng dự báo với giá dầu trong năm nay, từ mức 82,33 USD/thùng lên 84,62 USD.

Nhưng hầu hết họ cho rằng mức giá 100 USD/thùng khó có thể xảy ra trong năm nay, bất chấp những bất ổn và biến động về nguồn cung xung quanh cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Họ cũng lưu ý rằng, sản lượng sản xuất dầu của Mỹ năm nay dự kiến sẽ tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước