Giá dầu lao dốc, Anh mạnh tay bơm tiền hỗ trợ ngành dầu khí

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/01/2016 15:08 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ nước Anh cho biết sẽ hỗ trợ 350 triệu USD cho ngành công nghiệp khai thác dầu khí trước việc giá dầu lao dốc khiến các công ty khai thác dầu thiệt hại nặng.

Khoản hỗ trợ 350 triệu USD trên sẽ tập trung vào khối doanh nghiệp khai thác tại biển Bắc, giúp ổn định cơ cấu sản xuất, tránh tình trạng sa thải nhân công ồ ạt.

Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành khai thác dầu khí đối với nền kinh tế, nhưng để ngỏ khả năng giá dầu tiếp tục giảm khiến ngành này còn gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới. Giá dầu Brent biển Bắc đã sụt giảm 30% trong năm 2015 và tiếp tục mất 20% giá trị chỉ trong tháng 1/2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước