Giá dầu tăng trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/10/2022 14:07 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Giá dầu thế giới ngày đầu tuần đã tăng nhẹ trở lại, sau khi giảm đến 8% trong tuần trước.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/10) tại thị trường châu Á, giá dầu thô Brent giao sau đã trở lại mức trên 92 USD một thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng đã vượt mốc 86 USD một thùng.

Giá dầu tuần trước đã lao dốc tới 4 phiên và leo dốc 1 phiên. Giá dầu giảm chịu tác động bởi lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu giảm trên toàn thế giới, sự biến động của đồng USD và lượng tồn kho dầu diesel của Mỹ ở mức thấp trước mùa đông.

Giá dầu hôm nay có xu hướng đi lên do nhiều nguyên nhân. Thị trường lo ngại nguồn cung dầu thô bị thắt chặt hơn nữa khi Liên minh châu Âu (EU) và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) bổ sung cấm vận đối với dầu thô Nga.

Theo các dữ liệu vừa được công bố, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9/2022 đã giảm 4% do nhu cầu dầu từ châu Âu đã giảm tới 394.000 thùng/ngày.

Trước đó, OPEC+ cũng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng kể từ tháng 11/2022. Ước tính, với quyết định này, sản lượng của OPEC+ sẽ giảm khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, đồng USD yếu hơn cũng là yếu tố hỗ trợ giá dầu đi lên.

Dù vậy, giá dầu thô vẫn đang chịu áp lực giảm giá lớn bởi lo ngại suy thoái kinh tế và dịch COVID-19 tái bùng phát tại nhiều nền kinh tế.

Ngày 11/10, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva hôm đã cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng tăng và cho biết lạm phát vẫn là một vấn đề tiếp diễn.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất được đưa ra tại cuộc họp thường niên, IMF cho rằng, tăng trưởng trong năm 2023 sẽ giảm xuống mức 2,7% so với mức dự báo 2,9% hồi tháng 7 vừa qua. Cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa hồi kết, giá năng lượng và lương thực cao, tình trạng lạm phát và lãi suất cao là những nguyên nhân chính được IMF chỉ ra khiến kinh tế thế giới đối mặt với nguy cơ gia tăng rơi vào suy thoái trong năm tới.

IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2023 sẽ chỉ ở mức 1%; khu vực đồng tiền Euro là 0,5% và Trung Quốc là 4,4%.

Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể đẩy kinh tế toàn cầu sớm rơi vào suy thoái. IEA cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2022 xuống 1,9 triệu thùng/ngày và năm 2022 xuống 1,7 triệu thùng/ngày.

Giá dầu tăng sau 3 phiên giảm Giá dầu tăng sau 3 phiên giảm

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã quay đầu tăng trở lại, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước