Giá dầu, vàng thế giới đi lên, các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên trái chiều

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 10/02/2021 11:11 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá dầu,vàng kỳ hạn tăng nhờ gói kích thích tại Mỹ trong khi các chỉ số chứng khoán chốt phiên trái chiều.

Giá dầu tiếp tục đi lên

Giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng Ba tăng 39 xu Mỹ, chốt phiên 9/2 ở mức 58,36 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, lên giá phiên thứ bảy liên tiếp.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng Tư tăng 53 xu Mỹ, lên 61,09 USD/thùng tại sàn London ICE Futures, phiên lên giá thứ tám liên tiếp, đợt dài nhất kể từ tháng 2/2020.

Nhà phân tích về năng lượng Eugen Weinberg tại Commerzbank Research cho rằng giá dầu tiếp tục đà tăng là nhờ Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các nước sản xuất đồng minh tuân thủ tốt cam kết về sản lượng, trong khi sản lượng của các nước ngoài OPEC chỉ tăng nhẹ, cùng với nhu cầu của Trung Quốc lớn và nhận định nhu cầu ở các nước khác sẽ phục hồi trong năm nay.

Ông Weinberg nói, các yếu tố thị trường như sự lạc quan của nhà đầu tư và đồng USD lại xuống giá là điều đầu tiên và quan trọng nhất đằng sau sự gia tăng của giá dầu.

Chỉ số USD, thước đo giá trị của đồng tiền này so với sáu đồng tiền mạnh khác, giảm 0,54%, xuống 90,4427 vào cuối phiên 9/2.

Giá vàng kỳ hạn tăng nhờ gói kích thích tại Mỹ

Giá vàng kỳ hạn tăng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York phiên 9/2, trước khả năng thông qua gói kích thích tại Mỹ.

Hợp đồng vàng giao tháng Tư được giao dịch nhiều nhất tăng 3,3 USD, hay 0,18%, chốt phiên ở mức 1.837,5 USD/ounce.

Giá vàng nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp độc lập quốc gia cho thấy chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ giảm xuống 95 trong tháng 1/2021, so với 95,9 trong tháng 12/2020 và giảm ba điểm so với mức trung bình 47 năm là 98.

Một số nhà phân tích cho rằng việc Tesla Motors mua bitcoin cũng là yếu tố tích cực với giá vàng, khi làm yếu đồng USD.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên trái chiều

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 9/2 trái chiều, khi lĩnh vực năng lượng giảm đáng kể gây sức ép lên thị trường.

Chỉ số Dow Jones giảm 9,93 điểm, hay 0,03%, xuống 31.375,83 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,36 điểm, hay 0,11%, xuống 3.911,23 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 20,06 điểm, hay 0,14%, lên 14.007,7 điểm.

Sáu trong số 11 lĩnh vực chủ chốt trong chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, trong đó lĩnh vực bất động sản tăng mạnh nhất với 0,47%. Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng giảm 1,52%, là nhóm giảm điểm mạnh nhất.

Phố Wall đang tập trung vào các diễn biến mới về gói kích thích kinh tế bổ sung tại Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cuối tuần qua nói rằng nước này có thể tối đa việc làm vào năm 2022 nếu ban hành gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden.

Hai viện trong Quốc hội Mỹ cuối tuần trước đã thông qua một giải pháp ngân sách, bước quan trọng cho phép đảng Dân chủ thúc đẩy gói kích thích mà không cần có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước