Giá dừa tại miền Trung tăng mạnh

Tấn Quýnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều nhà vườn cho biết, giá bán dừa ngay tại vườn dao động trên dưới 15.000 đồng/trái.

17.000- 20.000 đồng là giá một trái dừa. Giá cao nhưng các điểm bán dừa vẫn bán rất chạy. Cũng nhờ vậy, ở các vùng trồng dừa, nông dân không còn lo ngại về đầu ra cho mặt hàng dừa trái.

Từ nhiều năm qua, một số vùng trồng dừa ở miền Trung đã chuyển từ giống dừa chủ yếu làm nguyên liệu ép dầu sang loại dừa cho người tiêu dùng làm nước giải khát. Giống dừa xiêm, cây thấp, cho nhiều trái được nhiều người lựa chọn để phát triển vùng trồng dừa.

Ở tỉnh Khánh Hòa, hiện đã có vùng trồng dừa có thương hiệu, cung ứng sản lượng dừa trái cho khắp các tỉnh miền Trung. Đó là vùng dừa Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, vùng dừa Tuần Lễ, huyện Vạn Ninh. Nhiều nhà vườn cho biết, ngay tại vườn, nhiều thương lái đã đến mua gom. Giá bán ngay tại vườn dao động trên dưới 15.000 đồng/trái. Vì vậy, nếu như trước đây dừa được nhiều người cho là cây trồng phụ thì hiện tại, với nhiều gia đình, đây đã là nguồn thu nhập chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước