Giá gạo xuất khẩu có xu hướng tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/03/2018 19:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Giá xuất khẩu gạo có xu hướng tăng nhờ chất lượng gạo Việt Nam đang tăng lên.

2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 860.000 tấn gạo. So với cùng kỳ năm ngoái, gạo xuất khẩu đã tăng 17% về lượng nhưng lại tăng đến 34% về giá trị nhờ giá tăng.

Nếu như giá gạo xuất khẩu bình quân năm 2017 tăng lên được 15 USD/ tấn so với giá năm 2016, thì giá gạo trong đợt xuất khẩu đầu năm 2018 đã tăng thêm 25 USD/tấn so với năm ngoái, ở mức 475 USD/tấn. Đặc biệt, giá gạo Việt Nam còn cao hơn gạo Thái Lan.

Giá xuất khẩu gạo có xu hướng tăng nhờ chất lượng gạo Việt Nam đang tăng lên. Nếu trước đây, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo thường nhưng từ năm ngoái, 81% cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đã là gạo chất lượng cao.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt qua Thái Lan Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vượt qua Thái Lan

VTV.vn - Trong những tháng đầu năm 2018, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam khởi sắc và giá gạo đã cao hơn gạo Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước