Gia hạn điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội Trung Quốc: Thép nội có gặp khó?

Huy Hoàng - Tài Vũ-Thứ ba, ngày 25/08/2020 15:19 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương đã gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ Trung Quốc.

Theo Cục Phòng vệ thương mại Bộ Công Thương, lý do phải gia hạn, ngoài yếu tố COVID-19 nên không thể sang tận nơi doanh nghiệp để thẩm tra, xác minh thì còn do cần có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh về phạm vi sản phẩm và đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện.

Liên quan đến việc lùi thời gian liệu có ảnh hưởng đến thị trường trong nước hay không? Cục Phòng vệ thương mại cho biết, lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc 6 tháng đầu năm nay chỉ bằng 75% so với cùng kỳ năm trước.

"Xem xét số liệu nhập khẩu của sản phẩm thời gian qua, chúng tôi nhận thấy do tác động từ COVID-19 nên xu hướng nhập khẩu giảm, không có sự gia tăng nhiều để có thể gây ra thiệt hại mạnh trong ngành sản xuất trong nước. Trên thực tế việc gia hạn điều tra thêm 6 tháng, nhưng chúng tôi chỉ cần 1 - 2 tháng để có thể có kết luận điều tra để bảo vệ ngành thép trong nước", ông Tô Thái Ninh - Trưởng phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương nói.

Gia hạn điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội Trung Quốc: Thép nội có gặp khó? - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đã gia hạn điều tra chống bán phá giá với một số sản phẩm thép cán nguội Trung Quốc. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2019, Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra vì mặt hàng thép cán nguội khi bán sang Việt Nam thấp hơn 21% so với giá bán tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, các doanh nghiệp từ Trung Quốc vẫn chưa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời, bởi lẽ cơ quan điều tra chưa xác định được rõ ràng các chỉ số gây ra thiệt hại nghiêm trọng với ngành sản xuất thép của Việt Nam.

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội

VTV.vn - Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước