Gia Lai: Thoát nghèo nhờ vay tín dụng ưu đãi

Thu Hà - Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/10/2017 15:22 GMT+7

VTV.vn - Tại Gia Lai đã có hàng chục nghìn hộ dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa vươn lên thoát nghèo bền vững nhờ vốn vay tín dụng ưu đãi.

Tại tỉnh miền núi Gia Lai, chính sách tín dụng ưu đãi đang giúp bà con dân tộc thiểu số tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay tỉnh Gia Lai đã xây dựng được hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn tại 100% thôn, làng. Phần lớn nguồn vốn đưa về cho bà con đều phát huy hiệu quả. Nguồn vốn này đã giúp cho hơn 100.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thoát khỏi đói nghèo, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

"Vay tín dụng ưu đãi là một kênh vốn chủ lực quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Đặc biệt, vốn vay đã đẩy lùi được tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn", ông Lê Văn Chí, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai nói.

Chính sách tín dụng ưu đãi không những giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi kỹ thuật canh tác mà còn hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp như: cà phê, hồ tiêu, cao su.

Theo chính sách mới, hiện nay hộ nghèo được nâng mức vốn vay tối đa lên 50 triệu đồng, lãi suất giảm một nửa, thời hạn vay tăng gấp đôi. Đây là điều kiện thuận lợi để bà con dân tộc thiểu tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống.

Tiếp tục ưu tiên tín dụng chính sách xã hội Tiếp tục ưu tiên tín dụng chính sách xã hội

VTV.vn - Chiều 16/10, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước