Giá nhiều mặt hàng thiết yếu chưa giảm theo giá xăng

Trần Hằng-Thứ năm, ngày 28/07/2022 06:05 GMT+7

VTV.vn - Giá xăng giảm ba lần liên tiếp trong ba kỳ điều chỉnh gần nhất nhưng điều đáng nói là giá nhiều mặt hàng, nhất là hàng thiết yếu vẫn đang ở đỉnh, chưa giảm theo giá xăng.

Gần một tháng qua, giá xăng dầu đã giảm sâu 20% nhưng giá cước vận tải ở Hà Nội vẫn không có biến động. Một số hãng taxi truyền thống và taxi công nghệ vừa điều chỉnh giá cước tăng, nhưng giờ khi giá xăng giảm thì chưa có động tĩnh giảm giá cước.

Theo lý giải, cần phải có khoảng thời gian ít nhất 10 - 20 ngày để hình thành sự điều chỉnh chung trên thị trường giá cả và không nên kỳ vọng vào việc giá hàng hóa, dịch vụ, thực phẩm sẽ giảm ngay lập tức theo giá xăng dầu.

Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, cho biết: "Khác với giá các loại hình vận tải khác, giá cước taxi và vận tải khách nói chung việc điều chỉnh rất phức tạp. Hầu hết giá cước taxi tài xế đang thực hiện trên đường hiện nay doanh nghiệp đã "cài" nhiều tháng nay mức ở giá xăng 27.000 đồng/lít để đỡ phải điều chỉnh nhiều lần. Hiệp hội Taxi Hà Nội và Hiệp hội taxi các vùng miền đang có sự trao đổi, xem xét để đưa ra phương án giá cước taxi cho phù hợp thời gian tới".

Dù giá xăng đang giảm mạnh nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn rất lo lắng khi một số mặt hàng hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá thực phẩm cũng vậy. Trái với các chợ truyền thống giá lợn hơi có tăng nhẹ từ 10-20.000đ/kg thì tại các hệ thống siêu thi đã bắt đầu triển khai giảm giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Tuy nhiên, theo các nhà bán lẻ lớn, nhiều nhà cung cấp chưa đưa ra thông báo giảm giá sản phẩm mặc dù giá xăng dầu đã giảm vì mức giá giảm này chưa đủ mạnh để các nhà cung cấp hàng hóa cho siêu thị kéo giá thực phẩm thiết yếu giảm ngay.

Người tiêu dùng lo lắng tới việc thiết lập một mặt bằng giá mới còn các nhà chính sách cũng đưa ra lo ngại khi giá hàng hóa tăng sẽ trực tiếp làm tăng CPI, ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân và làm hạn chế những chính sách kiềm chế lạm phát đang được Chính phủ tích cực thực hiện. Vì thế, cần các giải pháp đủ mạnh để kiểm soát giá hàng hóa, giảm áp lực lạm phát lên nền kinh tế.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhận định: "Trong thời gian vừa qua, giá xăng giảm rất sâu. Điều này tác động rất mạnh đến chỉ số giá CPI bởi xăng dầu chỉ chiếm tỷ trọng trong tiêu dùng cuối cùng trong cả chi phí sản xuất. Giá xăng dầu tháng 7 giảm 8,7 % so với tháng 6 và làm cho CPI giảm 0,31 điểm phần trăm, điều này tác động rất mạnh đến chỉ số giá CPI nói chung và đặc biệt là mặt bằng giá cả lương thực thực phẩm hàng hóa tiêu dùng của nền kinh tế".

Trần Hằng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước