Giá thịt lợn tại Thái Lan liên tiếp nhảy vọt

Anh Quang-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 16:38 GMT+7

VTV.vn - Tại Thái Lan, giá thịt lợn đang liên tục tăng cao trong thời gian qua, gây thiệt hại cho cả người bán lẫn người tiêu dùng của nước này.

Trong năm 2020, giá thịt lợn đã tăng gấp đôi, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã phải kêu gọi chính phủ can thiệp.

Giá bán lẻ thịt lợn tại Thái Lan hiện vào khoảng 250 Baht/kg (170.000 đồng/kg) do nguồn cung hạn chế, trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi ngày một cao.

Chưa kể hôm thứ Ba (11/1) tuần này, cơ quan vệ sinh thực phẩm Thái Lan đã phát hiện 1 mẫu thịt tại lò mổ nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại nước này.

Dự báo, giá có thể tăng lên 300 Baht/kg trước thềm Tết Nguyên đán do nhu cầu tăng mạnh.

"Chỉ vài tuần trước, giá thịt chỉ khoảng 100 Baht, giờ tăng lên 200 - 250 Baht. Tôi đã mất nhiều khách hàng", anh Sombat, chủ quầy hàng thịt lợn, chia sẻ.

Giá thịt lợn tại Thái Lan liên tiếp nhảy vọt - Ảnh 1.

Quầy bán bán thịt lợn bên trong một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

"Tôi sẽ không mua thêm thịt lợn sau hôm nay. Phải tính chuyển sang cá và trứng thay thế. Giá quá cao, vượt túi tiền của người lao động bình thường", bà Nudang Wannasri, người tiêu dùng, cho biết.

Tổng đàn lợn thịt của Thái Lan là khoảng 20 triệu con, với 190.000 hộ nuôi. Trong đó, có tới 95% là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau 2 năm dịch COVID-19, Hiệp hội Chăn nuôi lợn Thái Lan cho biết đến nay chỉ còn chưa đến một nửa số lượng hộ chăn nuôi lợn trên toàn quốc.

"Nhiều trang trại chăn nuôi lợn nhỏ lẻ đã phá sản, thua lỗ, phải đóng cửa. Giờ chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn về nguồn cung của những trang trại lớn, nuôi hơn 10.000 con lợn, nên khi cung giảm mạnh, giá tất yếu phải tăng", ông Apichet Kongruengkiat, chủ quầy hàng thịt lợn, cho hay.

Cả người tiêu dùng và giới kinh doanh đã kêu gọi Chính phủ Thái Lan can thiệp và kiểm soát giá thịt lợn.

Đáp lại, hôm 5/1, chính phủ nước này tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu thịt lợn trong 3 tháng cũng như tăng cường nhập khẩu, đẩy mạnh sản lượng các loài gia súc, gia cầm khác.

Thái Lan hiện xuất khẩu khoảng 5% tổng sản lượng lợn hơi sang các thị trường lân cận, trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Tuy nhiên việc tăng tiêu thụ đột biến thịt gà, trứng trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao lại đang khiến nhiều chủ trang trại kiến nghị tăng giá bán lẻ trứng.

Trong hôm nay (14/1), Cục Nội thương Thái Lan sẽ gặp đại diện của các hiệp hội nông dân, thương nhân và xuất khẩu trứng gà, để quyết định xem có nên cho phép tăng giá trứng từ 3,6 Baht lên 3,8 Baht hay không.

Thái Lan tạm dừng xuất khẩu lợn Thái Lan tạm dừng xuất khẩu lợn

VTV.vn - Bộ Thương mại Thái Lan đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu lợn trong khoảng 3 tháng nhằm đối phó với tình trạng giá thịt lợn tăng vọt trên thị trường nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước