Giá trị xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/11/2017 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10, giá trị xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng gần 53% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc đã đạt gần 26,5 tỷ USD. Theo chiều ngược lại, Trung Quốc cũng là thị trường hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong các nền kinh tế APEC, với kim ngạch hơn 46,8 tỷ USD.

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu lên tới hơn 73 tỷ USD, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong các thành viên APEC. Đứng thứ hai là Hàn Quốc và thứ ba là Mỹ.

Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt 47,21 tỷ USD, lớn nhất trong các thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước