Giá xăng dầu leo thang, ngư dân càng ra khơi càng lỗ

Đài PT-TH Bà Rịa - Vũng Tàu-Thứ hai, ngày 21/02/2022 12:41 GMT+7

VTV.vn - Giá xăng dầu tăng ở thời điểm mở biển đầu năm đang đẩy nhiều ngư dân vào tình cảnh khó lại càng thêm khó.

Theo kế hoạch, chiều nay (21/2), Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Giá xăng dầu sẽ tác động tới giá cả và chi phí của nhiều mặt hàng và lĩnh vực sản xuất, như trong ngành đánh bắt hải sản, chi phí cho nhiên liệu chiếm đến hơn 50% mỗi chuyến biển của ngư dân.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều tàu cá đang phải nằm bờ, dù đang là mùa đánh bắt. Nhiều cảng cá không còn tấp nập như trước. Ngư trường cạn kiệt, trong khi giá các loại hải sản lại không tăng.

Từ đầu năm, bình quân mỗi chuyến biển, ngư dân phải tăng chi phí 20 - 25% so với cùng kỳ năm 2021. Sau những khó khăn vì đại dịch, lại thêm khó khăn vì giá nhiên liệu tăng không ngừng, đầu năm nay, xăng dầu đã 3 lần điều chỉnh tăng giá, ngư dân không mặn mà ra biển. Lượng tàu cá của Bà Rịa - Vũng Tàu nằm bờ ngày càng tăng.

Giá xăng dầu leo thang, ngư dân càng ra khơi càng lỗ - Ảnh 1.

Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ chuẩn bị đi biển tại bãi ngang thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN)

"Từ ngày xăng dầu lên giá đến giờ tính ra thu nhập không khả quan nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Chi phí nặng, đánh bắt lên, hải sản bán giá không được cao", ông Huỳnh Anh Vũ, ngư dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ.

"Giá xăng dầu tăng, bà con đánh bắt rất khổ. Khi đánh bắt, lượng hải sản lại khan hiếm so với những năm trước", ông Huỳnh Công Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết.

Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có lượng phương tiện đánh bắt xa bờ rất lớn, khoảng 860 tàu. Đến nay, 35% số tàu vẫn nằm bờ. Theo tính toán của ngư dân, chi phí nhiên liệu tăng trong khi giá hải sản không ổn định, càng ra khơi càng lỗ.

Theo thống kê từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có 5.771 tàu cá, trong đó có hơn 50% tàu đánh bắt xa bờ. 1/3 phương tiện, tương đương hàng trăm tàu cá đang nằm bờ, kéo theo hàng ngàn lao động nghề biển không có thu nhập, hoặc giảm chuyến, giảm thời gian, giảm thu nhập.

Doanh nghiệp lo mất đơn hàng vì xăng, dầu tăng giá Doanh nghiệp lo mất đơn hàng vì xăng, dầu tăng giá

VTV.vn - Giá xăng, dầu trong nước đã lên mức cao nhất trong 8 năm. Điều này gây sức ép lên giá cả hàng hóa, đặc biệt là những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp như logistics.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước