Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

VTV9-Thứ năm, ngày 27/04/2017 14:56 GMT+7

Việc nhận biết xuất xứ, chất lượng hàng hóa gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Làm thế nào để chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nội dung của tọa đàm Chống hàng nhái, ai bảo vệ doanh nghiệp?

Tọa đàm do Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM tổ chức vào sáng 27/4 tại TP.HCM.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp cho biết, tình trạng hàng giả, hàng nhái hiện nay đã khiến doanh nghiệp bị thiệt hại vật chất lên tới hơn 50%. Trước thực trạng này, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, các ngành chức năng sẽ phối hợp cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thông tin, hướng dẫn cụ thể cách nhận biết sản phẩm đúng chất lượng cho người tiêu dùng. Đồng thời, các cơ quan quản lý giảm thời gian thụ lý, giải quyết những trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, sớm trả lại môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp.

TT-Huế: Tràn lan hàng giả, hàng nhái trên thị trường TT-Huế: Tràn lan hàng giả, hàng nhái trên thị trường Khó quét sạch hàng giả, hàng nhái Khó quét sạch hàng giả, hàng nhái Hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại lớn Hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại lớn
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước