Giải pháp chống thất thu thuế giao dịch xuyên biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/08/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua, đã có những quy định cụ thể để chống thất thu thuế của các giao dịch xuyên biên giới này.

Việc thất thu thuế qua các giao dịch xuyên biên giới không phải là vấn đề mới mà đã được các BTV đề cập đến khá nhiều lần trong các Bản tin Tài chính Kinh doanh trước đây. Nhưng, vấn đề này đã và đang có giải pháp quản lý khi mới đây, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Ngay đầu tuần này, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức hội nghị để phân tích những điểm mới của dự luật, trong đó có quy định khá rõ ràng về các giải pháp để triển khai thu thuế đối với các giao dịch này.

Một điều đáng chú ý nữa là mới đây, Netflix - một "gã khổng lồ" cung ứng dịch vụ xem vidio trực tuyến của Mỹ - đã làm việc với Tổng cục Thuế và khẳng định là muốn đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định Việt Nam. Đó là những dấu hiệu tích cực cho thấy hoàn toàn có cơ sở áp thuế cho các đơn vị cung ứng dịch vụ xuyên biên giới. 

Và để làm rõ hơn hướng thu đúng, thu đủ cho loại hình giao dịch này, BTV Minh Hằng đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng Khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài chính.

Giải pháp chống thất thu thuế giao dịch xuyên biên giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước