Giải pháp nào cho "giấy phép con"?

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 07:09 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cắt giảm đồng bộ, kiểm soát việc gia tăng điều kiện kinh doanh mới, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm được xem là 3 giải pháp trước mắt để giảm bớt rào cản cho DN.

Các điều kiện kinh doanh đang quy định ở nhiều văn bản khác nhau rất đa dạng, phức tạp, chồng chéo về phạm vi quản lý. Không ít người đã gọi đây là một ma trận về "giấy phép con". Có chuyên gia còn cho rằng nếu giao cho các Bộ, ngành tự giải quyết "giấy phép con" thì không khác gì nói các Bộ tự "lấy đá ghè chân mình". Vậy làm sao có thể giải quyết vấn đề này?

Một loạt ý kiến trên cho thấy rõ ràng việc loại bỏ các "giấy phép con" không phải là chuyện có thể giải quyết ngay nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được.

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 22/8, thời điểm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đệ trình ý kiến về việc "trảm" gần 2.000 "giấy phép con", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh Chính phủ yêu cầu kịp thời tháo gỡ mọi rào cản, mọi khó khăn, để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Thậm chí, Thủ tướng sẽ sớm chỉ đạo để xây dựng một nghị định hoặc chỉ thị của Thủ tướng về kiểm soát các điều kiện đầu tư kinh doanh.

Giấy phép con: Cắt cái này, lại 'mọc' cái khác! Giấy phép con: Cắt cái này, lại "mọc" cái khác! Giấy phép con: Còn nhiều điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp Giấy phép con: Còn nhiều điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp Vì sao các Bộ, ngành chần chừ loại bỏ giấy phép con? Vì sao các Bộ, ngành chần chừ loại bỏ giấy phép con?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước