Giải pháp nào để quản lý phí bảo trì chung cư?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/05/2019 16:44 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung được đưa ra trao đổi với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, địa bàn đang có 97 tòa nhà chung cư đang hoạt động.

Tính đến hết tháng 3/2019, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đã có hơn 400 vụ tranh chấp liên quan đến chung cư, trong đó có nhiều vụ liên quan đến phí bảo trì chung cư 2%. Đây là số tiền chủ đầu tư chỉ thu hộ, phải hoàn trả khi bản trị tòa nhà được thành lập. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn có nhiều chủ đầu tư cố tình chây ỳ, dẫn đến tranh chấp liên miên. 

Câu hỏi đặt ra là liệu có dễ dàng cưỡng chế các chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì hay không?. BTV Minh Hằng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - địa bàn đang có 97 tòa nhà chung cư đang hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước